Đức: Nền kinh tế Đức đứng đầu châu Âu có nguy cơ bị Ý vượt qua; Kêu gọi EU tăng cường phòng không cho Ukraine 

Nền kinh tế Đức đứng đầu châu Âu có nguy cơ bị Ý vượt qua

So sánh phát triển với nền kinh tế Ý

Trong khi kinh tế Đức có phần trì trệ thì có một quốc gia châu Âu khác đang tiếp tục tăng trưởng đáng chú ý. Đó là Ý, trong quý vừa qua, nền kinh tế Ý đã đăng trưởng 0,6%, trong khi kinh tế Đức giảm 0,3% trong cùng kỳ.

Theo dữ liệu từ Commerzbank,Đức, nền kinh tế Italy đã tăng trưởng 3,8% kể từ năm 2019 - con số này gấp đôi nền kinh tế Pháp và gấp tới 5 lần nền kinh tế Đức.

Triển vọng kinh tế của Đức ở thời điểm hiện tại ảm đạm. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo mức tăng trưởng của Đức trong năm nay là 0,3%. Nhưng các chuyên gia hàng đầu nước này lại dự báo Đức sẽ chỉ tăng trưởng 0,1%. Trong khi đó OECD nhận định Italy sẽ tăng trưởng ở mức 0,7% trong năm nay.

Chính sách kinh tế của Ý

Thị trường chứng khoán Italy cũng được hưởng lợi từ tâm thái lạc quan. Chỉ số FTSE MIB của nước này đã tăng khoảng 28% trong năm ngoái, nhiều hơn bất kỳ chỉ số chứng khoán châu Âu nào khác. Thậm chí, nước này còn đang trên đà tăng hơn nữa.

Để hỗ trợ nền kinh tế, chính phủ Italy đã tài trợ cho nhiều biện pháp cải tạo nhà cửa khác nhau kể từ cuối năm 2020. Đối với một số biện pháp, họ trả khoảng 50% chi phí, thậm chí những biện pháp khác còn được nhận nhiều hơn.

Phổ biến nhất phải kể đến chương trình trợ cấp "Superbonus 110" nhằm giúp người dân cải tạo nhà cũ và tiết kiệm năng lượng. Theo đó, người dân tham gia chương trình sẽ nhận được toàn bộ chi phí cộng với khoản hoàn lại 10% thông qua chương trình giảm thuế. Được biết, hàng nghìn chủ nhà người Ý và người nước ngoài đã đổ xô để tiếp cận chương trình hấp dẫn này.

Kêu gọi EU tăng cường phòng không cho Ukraine

Ukraine khẩn cầu

Quyết không gửi tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine nhưng Đức vừa lên tiếng đáp lại lời kêu gọi của Ukraine tăng cường phòng không cho nước này trong bối cảnh Nga không ngừng tiến hành các cuộc tấn công vào Kharkov và các thành phố khác của Ukraine. Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh, Patriot phải được coi là hệ thống ưu tiên hàng đầu mà các đối tác có thể gửi tới Ukraine vì chúng có thể đánh chặn tên lửa đạn đạo.

Ngoại trưởng Đức lên tiếng

Một tuyên bố chung đề cập đến việc tăng cường phòng không cho Ukraine đã được Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba và người đồng cấp Đức Annalena Baerbock đưa ra sau cuộc họp hội đồng NATO-Ukraine ở Brussels hôm 4/4.

Ngoại trưởng Đức viết trên tài khoản X: Tôi vừa nghe rõ ràng từ ông Dmytro Kuleba rằng Ukraine cần khẩn trương tăng cường phòng không. Bản thân tôi đã nhìn thấy ở Odessa và Kharkov, nhiều mạng sống đã được lực lượng phòng không cứu sống. Chúng tôi cùng nhau kêu gọi các đối tác ở châu Âu và trên toàn thế giới khẩn cấp cung cấp bất cứ thứ gì họ có thể cho Ukraine (để tăng cường khả năng phòng không cho nước này).

Trong một video, bà Baerbock đảm bảo rằng quân đồng minh hiểu nhu cầu cấp thiết về hệ thống phòng không của Ukraine và cũng đã nhận thấy dân thường Ukraine không thể chờ đợi lâu hơn nữa.

Liên minh Năng lực phòng thủ tên lửa

Cùng với Pháp, Đức dẫn đầu Liên minh Năng lực phòng thủ tên lửa và phòng không tích hợp - một liên minh gồm khoảng 20 quốc gia đang giúp Ukraine tăng cường năng lực phòng không nhằm chống lại mối đe dọa tên lửa và UAV từ Nga. Liên minh này được thành lập kể từ tháng 11/2023.

Cuối ngày 4/4 tại Brussels, ông Kuleba cũng đã nói chuyện với Antony Blinken, Bộ trưởng Bộ Thống kê Mỹ và yêu cầu Washington tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình Ukraine tiếp nhận Patriot để bảo vệ dân thường và cơ sở hạ tầng của nước này.

Ý nghĩa tên lửa tầm xa Taurus

Kiev từ lâu đã kêu gọi Berlin cung cấp tên lửa Taurus KEPD-350 - một trong những hệ thống vũ khí hiện đại nhất của quân đội Đức - để sử dụng trong cuộc chiến chống lại Nga.

Nặng 1,4 tấn, Taurus được máy bay chiến đấu bắn từ trên không. Nó có thể di chuyển với tốc độ hơn 1.126km/h và bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 500km.

Các quan chức Ukraine muốn tên lửa Taurus để có thể tấn công các kho đạn của Nga phía sau chiến tuyến và tấn công các tuyến đường tiếp tế, như cầu Kerch nối giữa Crimea và đất liền Nga.

Nhưng Thủ tướng Đức Scholz đã nhiều lần bày tỏ sự phản đối việc cung cấp vũ khí cho Kiev, đưa ra nhiều lý do khác nhau, từ lo ngại việc này sẽ lôi kéo Đức vào cuộc xung đột cho đến việc nó đi ngược lại nỗ lực của các thành viên NATO nhằm ngăn chặn cuộc chiến leo thang ở Ukraine.

Bản thân Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cũng thừa nhận rằng ông đã nhận được "phản hồi khó chịu" từ Berlin khi Kiev yêu cầu Đức cung cấp tên lửa Taurus.

Đức viện dẫn nguy cơ chiến tranh Nga-Nato

Mặc dù vậy, chính phủ Đức cho đến nay vẫn quyết liệt từ chối cung cấp tên lửa tầm xa Taurus cho Ukraine bất chấp Kiev nhiều lần khẩn cầu.

Thủ tướng Đức Olaf Scholz hôm 29/3 nói thẳng rằng Berlin sẽ không cung cấp tên lửa tầm xa mà Ukraine yêu cầu để sử dụng trong cuộc chiến chống lại Nga vì ông muốn ngăn chặn nguy cơ chiến tranh Nga-NATO.

“Là người đứng đầu chính phủ, tôi phải đảm nhận trách nhiệm của mình trong các vấn đề chiến tranh và hòa bình cũng như an ninh ở châu Âu - và điều đó cũng áp dụng cho vấn đề cung cấp tên lửa Taurus. Chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để ngăn chặn sự leo thang của chiến tranh, tức là một cuộc chiến giữa Nga và NATO. Với mỗi lần cung cấp vũ khí, chúng tôi sẽ xem xét cẩn thận ý nghĩa của nó trong bối cảnh này. Đó là lý do tại sao tôi quyết định theo cách tôi đã chọn", ông Scholz nhấn mạnh.

Đức Việt Online

Xem thêm:
Về trang trước

Chủ đề:

Bình luận và đánh giá
Gửi nhận xét đánh giá

Luật Pháp

Nhập cư

Người Việt ở Đức

Chính trị - Xã hội

Lên đầu trang